Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim

TPO - Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức lúc 9h ngày 12/6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore, Nhà Trắng công bố.
Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 1

Theo Straitstimes, khách sạn Capella nằm giữa khu đất rộng 12ha được bao phủ bởi cỏ xanh và rừng nhiệt đới. Ảnh: Straitstimes

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 2

Phái đoàn Mỹ tuần trước đã nghỉ lại tại khách sạn này trong quá trình đàm phán với ông Kim Chang Son – một quan chức cấp cao Triều Tiên về các nghi thức của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Reuters

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 3

Khách sạn Capella được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster. Khách sạn có 111 phòng và một biệt thự Tổng thống. Hiện khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Pontiac – công ty của gia đình Kwee. Ảnh: Straitstimes

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 4

Vị trí của khách sạn được đánh giá là tách biệt và riêng tư. Tuy nhiên, khách sạn cũng chỉ cách khu thương mại trung tâm Singapore vài phút đi xe. Ảnh: Capella

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 5

Các chuyên gia cho rằng đây là một yếu tố quan trọng khiến Capella được cơ quan an ninh Mỹ và Triều Tiên lựa chọn làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử. Ảnh: CNA

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 6

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra vài giờ sau khi chính quyền Singapore tuyên bố Sentosa là “khu vực đặc biệt” trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, từ 10/6 đến 14/6. Ảnh: CNN

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 7

Người và phương tiện ra vào khu vực Sentosa sẽ bị hạn chế và có thể bị kiểm tra tại chỗ. Ảnh: Reuters

Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử của hai ông Trump - Kim ảnh 8

Máy bay không người lái, cùng các vật dụng như cờ, biểu ngữ, pháo sáng và vật liệu dễ cháy cũng không được phép mang vào khu vực này. Ảnh: Straitstimes

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.