Bệnh nhân Covid-19 vừa ra viện đã vào tù

Ông Li bị bắt vì giấu giếm tiền sử dịch tễ. Ảnh: Shanghaiist
Ông Li bị bắt vì giấu giếm tiền sử dịch tễ. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Sau khi được xuất viện, một người đàn ông ở Thượng Hải (Trung Quốc) từng mắc Covid-19 đã lập tức bị bắt giam vì giấu giếm việc mình từng đến Hồ Bắc.

Theo Shanghaiist, người đàn ông 50 tuổi, họ Li, trở về nhà ở quận Kim Sơn (Thượng Hải) vào ngày 25/1 sau một chuyến đi đến tỉnh Hồ Bắc.

Sáu ngày tiếp theo, Li liên tục đến bệnh viện để điều trị ho và một số triệu chứng khác. Tuy nhiên, Li không hề tiết lộ thông tin mình từng đến Hồ Bắc cho bác sĩ.

Đến ngày 4/2, Li được chấn đoán nhiễm virus corona chủng mới.

Trong thời gian ủ bệnh, Li đã nhiều lần đi đến nơi công cộng.

Vì Li giấu tiền sử dịch tễ, ít nhất 55 người khác có tiếp xúc với Li đã được đưa vào diện phải cách ly, theo dõi.

Bệnh nhân Covid-19 vừa ra viện đã vào tù ảnh 1

Ảnh: Shanghaiist

Li khỏi bệnh và xuất viện hôm 13/2, nhưng lập tức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã đưa ra những hình phạt nặng nề đối với người cố tình che giấu triệu chứng bệnh Covid-19, hoặc không khai báo về các chuyến đi đến vùng dịch.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.