Bệnh nhân sở hữu quả thận to kỉ lục, nặng bằng 2 em bé sơ sinh

Các bác sĩ chụp ảnh cùng quả tận nặng 7,4kg. Ảnh: Bệnh viện Sir Ganga Ram
Các bác sĩ chụp ảnh cùng quả tận nặng 7,4kg. Ảnh: Bệnh viện Sir Ganga Ram
TPO - Các bác sĩ ở Ấn Độ đã cắt bỏ một quả thận nặng 7,4kg khỏi ổ bụng một cư dân Delhi 56 tuổi.

“Trong khi một quả thận người bình thường nặng từ 120 – 150 gram thì quả thận này nặng tới 7,4kg, tương đương cân nặng của 2 trẻ sơ sinh”, bác sĩ Sachin Kathuria – chuyên gia tiết niệu tại bệnh viện thành phố Sir Ganga Ram cho biết.

Các bác sĩ mất tới 2 giờ phẫu thuật để loại bỏ quả thận có kích thước cực khủng – 32 x 21,8cm. Quả thận này chiếm gần như toàn bộ khoang bụng của bệnh nhân.

“Mặc dù các lần chụp chiếu đều cho thấy đây là một quả thận khổng lồ, nhưng chúng tôi vẫn không nghĩ rằng nó sẽ to nhất thế giới”, bác sĩ Kathuria nói.

Theo Sputnik, bệnh nhân này mắc một chứng bệnh rối loạn di truyền mang tên thận đa nang (ADPKD).

Trong đó, các nang chứa đầy chất lỏng mọc lên chi chít ở cả hai quả thận, dẫn đến sưng và suy thận. Cách điều trị hiệu quả nhất là ghép thận.

Kỉ lục Guiness về quả thận lớn nhất thế giới hiện thuộc về một quả thận nặng 4,25kg được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ hồi năm 2017 cũng từ một bệnh nhân thận đa nang.

Bệnh viện Sir Ganga Ram hiện có kế hoạch nộp đơn xin công nhận kỉ lục Guiness cho quả thận 7,4kg.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Người này đang lọc máu và chờ ghép thận.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.