Bệnh viện Hàn Quốc cháy gần hai tiếng, 71 người thương vong

Nhân viên cứu hoả làm việc tại hiện trường vụ cháy bệnh viện. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hoả làm việc tại hiện trường vụ cháy bệnh viện. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 71 người thương vong trong vụ cháy bệnh viện ở thành phố Miryang, Hàn Quốc vào sáng nay (26/1, theo giờ địa phương).

Yonhap trích dẫn các nhà chức trách cho biết, vụ cháy được cho là bắt đầu vào khoảng 7h30 sáng ngày 26/1 tại phòng cấp cứu ở tầng 1 của toà nhà chính Bệnh viện Sejong, Miryang, cách thủ đô Seoul khoảng 280 km về phía đông nam. Đám cháy kéo dài trong 1 tiếng 40 phút.

Vụ cháy khiến 31 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Cơ quan chức năng cảnh báo, số người chết có thể gia tăng. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân.

cháy bệnh viện,hàn quốc Khói bốc lên mù mịt tại hiện trường vụ cháy bệnh viện ở Miryang. Ảnh: Yonhap

Được biết, vào thời điểm xảy ra hoả hoạn, khoảng 100 bệnh nhân được cho là nằm trong toà nhà bệnh viện. Chính quyền đã chuyển 52 người, chủ yếu là bệnh nhân, đến 4 bệnh viện lân cận.

Bên cạnh đó, khoảng 93 bệnh nhân từ viện an dưỡng liền kề với toà nhà chính cũng được sơ tán khỏi bệnh viện.

Hiện, nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy bệnh viện.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.