Berlin có nguy cơ trở thành thành phố nghèo của Đức

Berlin có nguy cơ trở thành thành phố nghèo của Đức
Nghiên cứu của Bertelsmann (tập đoàn truyền thông liên quốc gia nổi tiếng có trụ sở ở Đức) cho kết quả đáng buồn rằng, Berlin có nguy cơ trở thành thành phố nghèo khổ nhất ở Đức với gần 20% số dân sống phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ, tỉ lệ cao nhất so với các bang khác ở nước này.
Berlin có nguy cơ trở thành thành phố nghèo của Đức ảnh 1
Berlin có gần 20% số dân sống phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ. Ảnh : V.H

Cuộc điều tra và đánh giá này dựa trên các yếu tố tiến bộ về an sinh xã hội, thu nhập và việc làm của các bang. Kết quả này được coi là điều đáng buồn đối với thủ đô một nước có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu.

Khác với Berlin, nguy cơ nghèo khổ tại bang Bayern và bang Baden-Wuertemberg rất thấp. Ở hai bang phía Nam này, trung bình chỉ có khoảng 5% số người dân nhận trợ cấp của nhà nước.

Theo nghiên cứu nói trên, nhìn chung, cơ cấu xã hội cũng như khả năng linh hoạt của xã hội, đặc biệt là chính sách gia đình, giáo dục và lao động của các bang có ảnh hường quyết định tới nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp xã hội của người dân.

MỚI - NÓNG