Berlin : Một quan chức World Cup tự sát

Berlin : Một quan chức World Cup tự sát
Juergen Kiessling, quan chức phụ trách World Cup ở Berlin, tìm cách tự sát ít giờ sau khi giải vô địch bóng đá thế giới kết thúc và đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Kiessling, 65 tuổi, hôm qua được đưa tới bệnh viện từ nhà ông ở Reinickendorf, vùng ngoại ô của Berlin, sau khi người láng giềng nghe thấy tiếng súng nổ.

Không rõ vì sao ông lại muốn kết liễu đời mình. Ông để lại hai bức thư tuyệt mệnh - một cho riêng con gái, và một cho gia đình.

Berlin là nơi diễn ra trận chung kết World Cup hôm chủ nhật.

Các đồng nghiệp thường gọi Kiessling là “ông World Cup”. Ông là người lập ra khu vực dành cho các fan bóng đá giữa trung tâm thành phố, nơi các màn hình lớn được lập nên để hàng trăm nghìn cổ động viên không có vé có thể thưởng thức các trận đấu. Sáng kiến này đã được hưởng ứng nhiệt liệt. 

World Cup năm nay là một thành công lớn của Đức.

Theo Vnexpress/BBC

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.