Bí ẩn của hiện tượng ‘thuyền ma’ trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản

Bí ẩn của hiện tượng ‘thuyền ma’ trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản
TPO - Hàng chục “thuyền ma” được cho là từ Triều Tiên gần đây trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản đã gây hoang mang dư luận.

Giới chuyên gia nhận định, nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do một thỏa thuận đánh bắt cá giữa Triều Tiên và Trung Quốc gây nên.

Tờ Japan Times ngày 12/12 đưa tin, kể từ đầu tháng 11 vừa qua tới nay, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện khoảng 50 chiếc thuyền cũ nát được cho là của Triều Tiên - mang theo nhiều thi thể hoặc bộ xương - ở dọc bờ biển phía Tây của nước này.

Vụ mới nhất là vào ngày 13/12, khi giới chức tỉnh Akita của Nhật Bản phát hiện một thuyền gỗ chở những thi thể không còn nguyên vẹn, một trong số các thi thể có đeo huy hiệu in hình cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân thực sự của hiện tượng này song tình trạng khan hiếm thực phẩm tại Triều Tiên cũng như hạn ngạch đánh bắt cá hàng năm đối với ngư dân Triều Tiên có thể là lý do.

Tuy nhiên, nguyên nhân nổi bật hơn cả có thể xuất phát từ việc Triều Tiên đã không còn đánh bắt cá ngoài khơi bờ biển phía Tây, buộc ngư dân phải kéo đến đánh bắt ở bờ biển phía Đông gần Nhật Bản, nơi điều kiện biển vào thời điểm này trong năm quá khắc nghiệt đối với những chiếc thuyền gỗ ọp ẹp.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.