Bỉ bắt nghi phạm đeo đai thuốc nổ giả dọa đánh bom

Tuyến đường gần trung tâm mua sắm City2 ở Brussels. Ảnh: RT
Tuyến đường gần trung tâm mua sắm City2 ở Brussels. Ảnh: RT
TPO - Các nhà chức trách Bỉ cho biết, họ vừa bắt giữ một nghi phạm khủng bố sau cảnh báo đánh bom vào trung tâm mua sắm tại Brussels. Hai ga tàu điện ngầm cũng được sơ tán ngay sau đó. Tuy nhiên, nghi phạm được phát hiện đeo đai thuốc nổ giả.

RT dẫn nguồn từ truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm City2 tại thủ đô Brussels. Sau cảnh báo bom, khu vực này đã khẩn trương được phong tỏa và các dịch vụ khẩn cấp được điều động tới hiện trường.

Phát ngôn viên cảnh sát Ilse Van de Keere cho biết, họ được thông báo vào khoảng 5h30 ngày 21/6 về “tình huống đáng ngờ”.

“Vành đai an ninh đã được thiết lập và đơn vị SEDEE (lực lượng vũ trang Bỉ) được điều tới hiện trường”, bà Ilse Van de Keere nói.

Ban đầu, cảnh sát cho hay, đối tượng bị bắt có khả năng mang theo thuốc nổ. Tuy nhiên, sau đó họ không phát hiện thiết bị nổ nào bên trong tòa nhà và đai thuốc nổ hóa ra là giả, bên trong chứa đầy muối.

Được biết, đối tượng bị bắt là một người đàn ông 26 tuổi, đe dọa “cảnh báo khủng bố” giả. Theo các nguồn tin, nghi phạm có thể mắc vấn đề về tâm thần.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã hủy bỏ tham dự chương trình RTL và tổ chức cuộc họp về an ninh quốc gia. Ông cho biết, tình hình đã được kiểm soát song vẫn phải thận trọng.

Bỉ đặt trong tình trạng cảnh báo khủng bố cao sau vụ tấn công ở sân bay Brussels và ga tàu điện ngầm hôm 22/3 khiến hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngày 17/6, Bỉ đã bắt giữ ít nhất 12 người vì tình nghi âm mưu các cuộc tấn công trong hoạt động chống khủng bố trên khắp đất nước. Ba trong số các nghi phạm bị buộc tội cố gắng tiến hành hoạt động khủng bố trong khi những người còn lại được phóng thích.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG