Bị cảnh sát bắt vì đăng ảnh ngược đãi con lên Facebook

Bị cảnh sát bắt vì đăng ảnh ngược đãi con lên Facebook
TPO - Một cặp vợ chồng ở miền bắc Arizona (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi đăng tải hình ảnh lạm dụng 2 đứa con lên Facebook.
Frankie Almunina, 20 tuổi và Kayla Almuina, 19 tuổi bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em.
Frankie Almunina, 20 tuổi và Kayla Almuina, 19 tuổi bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em..

Một người dùng Facebook giấu tên đã báo cho nhà chức trách sau khi nhìn thấy ảnh hai đứa trẻ, một sơ sinh và một mới biết đi bị trói tay và chân trên trang mạng xã hội Facebook ngày 28-12, theo hãng tin Foxnews.

Miệng của chúng cũng bị băng kín, một bé bị treo ngược trên máy tập thể dục, Văn phòng cảnh quận Flagstaff cho biết.

“Tôi rất sửng sốt, trong suốt 30 năm công tác trong ngành cảnh sát ở Arizona, đây là vụ khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp”, trung tá cảnh sát Rex Gilliland cho biết.

Người gọi điện cho cảnh sát cung cấp tên và địa chỉ của đôi vợ chồng tàn nhẫn này. Ngay sau đó, Frankie Almunina, 20 tuổi và Kayla Almuina, 19 tuổi đã bị bắt vì phạm tội lạm dụng trẻ em.

Cảnh sát Gilliland nói: “Họ nói đó chỉ là trò đùa, nhưng những bức ảnh cho thấy đây không phải chuyện đùa. Khuôn mặt bọn trẻ hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Rõ ràng là không thể trói tay và băng kín miệng của một người mà gọi là trò đùa, hơn nữa đây lại là những đứa trẻ còn rất nhỏ. Tội danh của cặp vợ chồng này là hoàn toàn thỏa đáng”.

Hai em bé 2 tuổi và 10 tháng tuổi đang được người thân chăm sóc trong khi cảnh sát tiến hành điều tra.

Phan Yến
Theo Foxnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.