Bị dao găm vào đầu, người đàn ông sống sót kỳ diệu

Con dao găm sâu vào bên trái đầu Guan. Ảnh: Asiawire.
Con dao găm sâu vào bên trái đầu Guan. Ảnh: Asiawire.
Trong một cuộc xô xát, Guan (Trung Quốc) bị dao đâm vào đầu, mất rất nhiều máu nhưng vẫn tỉnh táo.

Theo Asia Wire, vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại một công viên thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Sau khi bị thương nghiêm trọng, Guan nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hình chụp X-quang cho thấy gần như toàn bộ phần lưỡi dao găm vào bên trái đầu Guan. Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Quán Nam ngay lập tức phẫu thuật và lấy thành công con dao ra mà không làm tổn thương não bộ bệnh nhân.

Các chuyên gia nhận định Guan sẽ hồi phục hoàn toàn nhưng chưa rõ liệu anh có xuất hiện tổn thương thần kinh tạm thời hoặc vĩnh viễn hay không.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.