Bị dọa đánh bom, Boeing 777 khẩn cấp quay lại sân bay

Bị dọa đánh bom, Boeing 777 khẩn cấp quay lại sân bay
TPO - Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không TAM, Brazil, cất cánh từ thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đến điểm dự kiến là thành phố Sao Paulo của Brazil, đã phải quay trở lại điểm xuất phát sau khi đã bay được 2h30 phút.

Sự cố nghiêm trọng trên xảy ra vào đêm qua 14/12 (giờ Tây Ban Nha).

Theo RIA Novosti, phi công máy bay đã nhận được cảnh báo có bom từ các nhà chức trách Tây Ban Nha khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Sân bay quốc tế Madrid Barajas được 2h30 phút.

Thời điểm nhận được thông tin trên, chiếc máy bay hành khách của hàng TAM đang bay trên không phận Morocco.

Ngay khi có thông báo, chiếc Boeing 777 đã hủy đường bay tới Sao Paulo và quay trở lại Madrid.

Hành khách trên chiếc Boeing 777 đã được sơ tán ngay lập tức.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha có mặt tại hiện trường để kiểm tra máy bay và hành lý ký gửi của hành khách.

Đến thời điểm hiện tại, thông tin về sự cố chưa được xác định.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.