Bị dọa khủng bố, hơn 1.000 trường học Mỹ đóng cửa

Bảng thông báo đóng cửa toàn bộ trường học ở Los Angeles
Bảng thông báo đóng cửa toàn bộ trường học ở Los Angeles
TPO - Các quan chức thành phố Los Angeles (LA), bang California của Mỹ cho biết, hơn 1.000 trường học ở bang này đã được lệnh đóng cửa vì bị đe dọa đánh bom khủng bố hôm 15/12.

Theo ông Ramon Cortines, người đứng đầu Khu Học chánh Los Angeles (LAUSD), email đe dọa cho biết ba lô và “các bưu kiện” phục vụ mục đích khủng bố sẽ được gửi tới “không chỉ một mà rất nhiều trường học” trong khu vực.

Một người phát ngôn của LAUSD cho biết, các email đe dọa được gửi từ một địa chỉ IP ở Frankfurt, Đức.

Trong khi đó, các quan chức tại thành phố New York cho biết, họ cũng nhận được một đe dọa tương tự nhưng sau đó kết luận đây chỉ là trò lừa bịp. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio cho biết, không có mối nguy hiểm nào ảnh hưởng đến học sinh tại New York.

Ông Cortines là người đưa ra quyết định đóng cửa hơn 1.000 trường học trên toàn thành phố LA. Ông cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo tất cả học sinh đều an toàn”. Trước đó, ông tuyên bố: “Tôi đã yêu cầu lục soát toàn bộ trường học ở thành phố trong ngày hôm nay”.

Một phụ huynh tên Ill Laguericia cho rằng việc đóng cửa trường học toàn thành phố là một việc “trách nhiệm” cần làm.

Đe dọa này xảy ra trong bối cảnh lo ngại về vấn đề an ninh ở Mỹ sau vụ xả súng hàng loạt ở San Bernardino, cách trung tâm thành phố LA 96km về hướng đông. Phát biểu về quyết định đóng cửa các trường học, ông Cortines cũng nhắc lại vụ thảm sát đẫm máu khiến 13 người chết và 21 người bị thương này. Ông nói: “Tôi sẽ không mạo hiểm với tính mạng của học sinh”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã được thông báo về quyết định này.

Theo Theo Skynews
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.