Bị IS bắt dọn toilet, thanh niên Ấn Độ bỏ về nước

Phiến quân IS
Phiến quân IS
TP - Đến Iraq để tham gia lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), một sinh viên Ấn Độ vừa quay về nhà vì không chấp nhận được việc bị nhóm cực đoan này bắt dọn nhà vệ sinh và những công việc hầu hạ khác.

Areeb Majeed, 23 tuổi, sang Iraq cùng 3 người bạn từ cuối tháng 5, trong khi chính quyền lo ngại IS đang tìm cách tuyển dụng thêm thành viên từ các thanh niên thuộc cộng đồng Hồi giáo Ấn Độ. Sinh viên ngành cơ khí nói trên trở về Mumbai hôm thứ Sáu tuần trước và bị Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ cáo buộc các tội danh liên quan khủng bố. 


Majeed nói rằng, anh ta bị các tay súng gạt ra rìa và phải làm những công việc thấp kém như lau rửa nhà vệ sinh, hãng tin Ấn Độ Press Trust of India đưa tin. Majeed gọi điện về cho gia đình nói rằng, anh ta muốn trở về sau khi bị thương mà không được chăm sóc y tế đúng cách. 

Cộng đồng 150 triệu dân Hồi giáo ở Ấn Độ thường bị lôi kéo vào các cuộc xung đột giáo phái ở Trung Đông và nhiều nơi khác.

Theo Telegraph, BBC
MỚI - NÓNG