Bị ném đá tới chết vì thi sắc đẹp

Bị ném đá tới chết vì thi sắc đẹp
TPO - Katya Koren (19 tuổi, người Ukraina, theo đạo hồi) đã bị ném đá tới chết vì “trót” tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Xác của cô gái được tìm thấy trong một khu rừng gần nhà, thuộc khu vực Crimea.

Bạn bè nói, cô thích làm đẹp, mặc quần áo thời trang. Cô xếp thứ bảy tại một cuộc thi sắc đẹp trong nước. Nhưng, mới đây, cô mất tích và cơ thể dập nát của cô được tìm thấy trong một khu rừng gần nhà một tuần sau đó.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ giết người này và họ tìm thấy nghi phạm là ba thanh niên người Hồi giáo. Ba kẻ này cho rằng, Koren đáng chết vì đã phạm “luật Sharia” (luật Hồi giáo - một bộ luật rất hà khắc ở một số nước Trung Đông. Những người phạm phải đạo luật này có thể bị ném đá hoặc tra tấn cho tới chết).

Bihal Gaziev, 16 tuổi, một trong ba nghi phạm đang bị bắt giữ nói với cảnh sát rằng, hắn ta không hề cảm thấy hối tiếc trước cái chết của cô gái trẻ này.

Lê Anh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.