Bị phạt gần 1 tỷ đồng vì xem trộm tin nhắn của chồng

TPO - Một phụ nữ Ả Rập bị phạt hơn 28.000 bảng Anh và trục xuất khỏi đất nước về tội xâm phạm quyền riêng tư sau khi đọc tin nhắn điện thoại của chồng.

Ngày 12/5, Tòa án Hình sự Ajman ở Ajman (các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đưa ra xét xử vụ chồng kiện vợ hy hữu.

Theo đó, người chồng cáo buộc vợ (cả hai trong độ tuổi 30, quốc tịch Ả Rập) tự ý đọc tin nhắn điện thoại và lấy trộm ảnh trên điện thoại của anh ta khi chưa có sự cho phép.

Người vợ khai, nghi ngờ chồng ngoại tình nên kiểm tra điện thoại để tìm bằng chứng. Sau khi phát hiện những hình ảnh của chồng và người phụ nữ khác, cô gửi toàn bộ sang điện thoại cá nhân rồi mang đến chất vấn chồng.

Tuy nhiên, người chồng không những không giải thích mà còn nộp đơn khiếu nại lên tòa án.

Kết quả, tòa án tuyên người vợ phạm tội xâm phạm quyền riêng tư, phải bồi thường cho người chồng khoản tiền tương đương 28.273 bảng Anh (hơn 910 triệu đồng) và bị trục xuất khỏi các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.