Bị phạt thụt dầu vì tội “dê xồm”

Bị phạt thụt dầu vì tội “dê xồm”
Một nhóm đàn ông Ấn Độ buộc phải thụt dầu tại sân ga trước sự chứng kiến của đông đảo các bà, các cô vì cố tình chui vào toa tàu dành riêng cho phụ nữ.

Theo quy định từ năm ngoái, mỗi tàu điện tại thủ đô New Delhi phải có ít nhất một toa cho nữ giới. Biện pháp này nhằm giải quyết tình trạng quấy rối tình dục vốn rất phổ biến trên các tuyến giao thông công cộng tại đây. Theo tờ Times of India hôm qua, cảnh sát đã vào cuộc sau khi nhận nhiều lời than phiền rằng vẫn xuất hiện “dê xồm” trong toa dành riêng cho nữ.

Cuối tuần trước, tại một trạm xe điện ở Gurgaon, thành phố vệ tinh của New Delhi, cảnh sát bắt tại trận một số người đàn ông cố tình len lỏi vào toa phụ nữ. Những kẻ vi phạm không những bị phạt 250 rupee (khoảng 100.000 đồng) mà còn bị các hành khách nữ bắt thụt dầu ngay tại chỗ.

Theo Thụy Miên
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG