Bị quấy rầy giờ tắm, chú khỉ giơ ‘ngón tay thối’ về phía nhiếp ảnh gia

Bị quấy rầy giờ tắm, chú khỉ giơ ‘ngón tay thối’ về phía nhiếp ảnh gia
TPO - Nhiếp ảnh gia người Phần Lan đã chụp lại được khoảnh khắc chú khỉ tuyết làm động tác “ngón tay thối” thể hiện thái độ bực tức vì bị làm phiền.

Đó là kỉ niệm thú vị trong chuyến đi tham quan Công viên khỉ tuyết Jigokudani (Nhật Bản) của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Jari Peltomaki (51 tuổi), đến từ Lininka, Phần Lan.

Ông Peltomaki kể, trong lúc dạo quanh công viên, ông bị hấp dẫn bởi một chú khỉ tuyết đang thư thái ngâm mình trong nước và lập tức hướng máy ảnh về phía con vật.

Bị quấy rầy giờ tắm, chú khỉ giơ ‘ngón tay thối’ về phía nhiếp ảnh gia ảnh 1

Bức ảnh "có một không hai" của nhiếp ảnh gia Jari Peltomaki.

“Lúc đầu, tôi nghĩ nó không để ý, chỉ chú tâm vui chơi. Nhưng sau đó, nó nhìn thẳng về phía tôi và giơ ngón tay giữa lên với vẻ mặt nghiêm trọng”, nhiếp ảnh gia người Phần Lan cho biết.

Có vẻ như chú khỉ bực tức vì bị làm phiền không gian riêng tư. Tuy nhiên, trái ngược với thái độ của nó, ông Peltomaki rất vui vẻ vì chụp được bức ảnh hiếm có.

Bị quấy rầy giờ tắm, chú khỉ giơ ‘ngón tay thối’ về phía nhiếp ảnh gia ảnh 2

Nhiếp ảnh gia Jari Peltomaki.

“Nhiều nhiếp ảnh gia đến nơi này mỗi năm, nhưng tôi chưa nhìn thấy bức ảnh nào tương tự như vậy, mặc dù họ có được nhiều bức hình đẹp”, ông Peltomaki hài lòng nhận xét.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh thú vị thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.