Bị tù vì xúc phạm vua Thái Lan

Bị tù vì xúc phạm vua Thái Lan
TPO - Thái Lan đã phạt giam ông Joe Gordon, 55 tuổi, quốc tịch Mỹ, 2 năm rưỡi vì tội đăng tải lên các trang web tiểu sử của Vua Bhumibol Adulyadei.

Joe Gordon, một người kinh doanh xe hơi cũ ở Colorado (Mỹ), sinh ra ở Thái Lan đã thừa nhận tội xúc phạm nhà vua trong một buổi điều trần trước đó. Ông bị phạt 5 năm tù nhưng sau đó được giảm xuống còn 2 năm rưỡi do thành khẩn khai báo.

Vài năm trước, ông có dịch một số đoạn trong cuốn sách tiểu sử khá nổi tiếng tên “Vị vua không bao giờ cười” của Paul Handley và đăng tải trên blog khi ông đang sống ở Mỹ. Tháng năm vừa rồi, ông bị bắt khi đến Thái Lan để trị bệnh. Luật sư của ông cho biết ông không muốn kháng án nhưng sẽ yêu cầu được hoàng gia ân xá.

Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan cho rằng mức án này là quá “nghiêm trọng”. Bà Elizabeth Pratt, người đại diện đại sứ quán nói: “Chúng tôi tôn trọng chế độ quân chủ Thái Lan nhưng cũng ủng hộ quyền tự do ngôn luận vốn được cộng đồng quốc tế công nhận là quyền con người”.

Các nhà hoạt động cho rằng luật “phạm thượng” này đang ngày càng bị chính trị hóa và được sử dụng như một công cụ đàn áp hơn là bảo vệ hoàng gia.

Mới đây, chính quyền Thái Lan đã thông qua Đạo Luật Tội Phạm Điện Tử, làm tăng quyền hạn của mình trong việc giải quyết bất kì xúc phạm hoàng gia nào trên mạng internet hay qua điện thoại.

Tháng trước , một người đàn ông 61 tuổi cũng bị phạt 20 năm tù vì tội gửi tin nhắn văn bản có nội dung xúc phạm đến hoàng hậu Thái Lan.

Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.