Bị vợ chém vì đi vệ sinh không chịu rửa tay

Không chịu rửa tay dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (Ảnh minh họa).
Không chịu rửa tay dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (Ảnh minh họa).
Mamiya khai với cảnh sát, cô đã rất giận dữ vì anh chồng không chịu rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, Mamiya đã đe dọa chồng với một con dao dài 18 cm. Và khi anh chồng tỏ ra thách thức cô đã chém vào má anh này.

Sáng 13/4, cảnh sát Ota, Tokyo, Nhật Bản cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ 29 tuổi vì bị tình nghi giết người sau khi cô này dùng dao để chém chồng mình. Lý do mà cô đưa ra là vì người chồng không chịu rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh.

Theo nguồn tin từ sở cảnh sát, người phụ nữ có tên là Emi Mamiya đã cãi nhau với người chồng 34 tuổi trong căn hộ tầng hai vào khoảng 13h ngày 12/4.

Người phụ nữ khai với cảnh sát, cô đã rất giận dữ vì anh chồng không chịu rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Thậm chí sau đó anh chồng còn chạm vào cậu con trai 3 tuổi của họ. Cô cũng phàn nàn rằng, sau khi chồng rời khỏi nhà vệ sinh thì có mùi rất nặng và cậu con trai không thể sử dụng nhà vệ sinh trong tình trạng đó.

Trong khi cãi vã, Mamiya đã đe dọa chồng với một con dao dài 18 cm. Và khi anh chồng tỏ ra thách thức cô đã chém vào má anh này.

Một người qua đường nghe thấy sự việc đã gọi báo cảnh sát.

Mamiya cũng khai nhận, hai vợ chồng cô thường xuyên cãi nhau về cách cư xử mất vệ sinh của chồng và rằng cô ấy đã quá ngán ngẩm anh chồng này.

Theo Theo Khám Phá
MỚI - NÓNG