Biên phòng Nga bắn vào tàu đánh cá Nhật Bản

Biên phòng Nga bắn vào tàu đánh cá Nhật Bản
TPO- Hôm qua, lực lượng biên phòng biển của Nga đã nã đạn vào 2 tàu đánh cá Nhật Bản tại khu vực Nga tuyên bố chủ quyền, gần 4 hòn đảo đang tranh chấp trên Thái Bình Dương.
Biên phòng Nga bắn vào tàu đánh cá Nhật Bản ảnh 1

Ảnh: ( ITAR-TASS)

Theo Tân Hoa Xã, Phòng bảo vệ bờ biển Sakhalin thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 6h20’ giờ Moscow (3h20’ giờ GMT) ngày 29-1, cách đảo Kunashir khoảng 1,5 hải lý. Biên phòng biển của Nga bắn đạn sau khi 2 tàu cá Nhật Bản phớt lờ yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Sau khi bắn cảnh cáo, biên phòng biển của Nga đã nã đạn vào 2 tàu cá từ một chiếc trực thăng. Lúc đó 2 tàu cá Nhật Bản mới dừng lại và quay trở về cảng Rausu của Nhật Bản. Theo Hãng tin ITAR-TASS, không ai trên tàu cá Nhật Bản thương vong.

Phía Nga cho biết, một cuộc điều tra chung giữa Nga và Nhật Bản xung quanh vụ việc trên đang được tiến hành.

Bốn hòn đảo, nằm ở phía bắc Nhật Bản và phía nam Kurils của Nga, do quân đội Liên Xô đóng chiếm năm 1945 và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Cả Nga và Nhật Bản từ lâu bất đồng về chủ quyền của các hòn đảo nói trên. Chính sự bất đồng này cản trở hai nước ký kết Thỏa thuận hòa bình kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần 2.

Huy Linh
Theo ITAR-TASS, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.