Ukraine:

Biểu tình bạo lực, 5 người chết

Biểu tình bạo lực, 5 người chết
TP - Sáng 23/1 trên phố Gruchevski ở trung tâm Kiev, lực lượng an ninh Ukraine trấn áp đám đông biểu tình phản đối luật mới giới hạn quyền biểu tình.

Người biểu tình chống trả, lực lượng chống bạo loạn sử dụng dùi cui, đạn cao su và lựu đạn gây choáng. Sở Y tế thành phố Kiev cho biết, 122 người bị thương, trong đó 50 nạn nhân phải nhập viện.

Theo trang tin Ukrainska Pravda, 4 nạn nhân thiệt mạng do trúng đạn, một người chết do ngã từ mái sân vận động Dynamo. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thông báo, 218 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ kể từ ngày 19/1. Hơn 70 đối tượng đã bị bắt giữ, thẩm vấn do tham gia kích động bạo loạn.

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã gặp 3 lãnh đạo đối lập Arseni Iatseniouk, Oleg Tiagnibok và Vitali Klitschko, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại nước này.

 
Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.