Biểu tình chống chiến tranh ở Anh

Biểu tình chống chiến tranh ở Anh
Những người phản chiến đã tuần hành tại trung tâm London để đánh dấu 2 năm ngày cuộc chiến Iraq xảy ra. Họ đòi Anh và các nước khác rút khỏi Iraq và hủy bỏ luật chống khủng bố tại Anh.

Cảnh sát nói khoảng 45.000 người tham dự, mặc dù các nhà tổ chức nói có 100.000 người.

Trong số những người đi biểu tình có 2 cựu chiến binh Anh. 2 người này đã ra khỏi quân ngũ để phản đối cuộc chiến Iraq.

Đám đông tuần hành đặt một chiếc quan tài giả ở ngay bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ và cùng cất tiếng hát: "George Bush, chú Sam, Iraq sẽ là một Việt Nam khác của các người".

Tham gia đoàn biểu tình cũng có cha mẹ của 2 lính Anh đã tử trận tại Iraq.

Một người Palestine, ông Mahmoud Abu Rideh, nằm trong tốp người dẫn đầu. Ông là 1 trong 10 kẻ bị tình nghi là khủng bố vừa được nhà chức trách Anh trả tự do tuần trước. Ông đã bị giam giữ một thời gian trong điều kiện canh phòng cẩn mật.

Cuộc biểu tình do tổ chức Stop the War Coalition tổ chức đã đi qua công viên Hyde Park, qua tòa Đại sứ Mỹ và chấm dứt tại quảng trường Trafalgar.

London không phải là thành phố châu Âu duy nhất nơi xảy ra các cuộc biểu tình vào thứ Bảy này.

Các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn cũng được tổ chức tại Stockholm, Oslo và Istanbul cùng một số thành phố khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.