Nhật Bản:

Biểu tình phản đối điều quân đội ra nước ngoài

TP - Hàng chục nghìn người Nhật Bản hôm qua biểu tình trước trụ sở quốc hội nước này để phản đối việc thay đổi hiến pháp nhằm cho phép đưa quân đội ra chiến đấu ở nước ngoài. 

Bất chấp mưa gió, khoảng 120.000 người xuống đường với những khẩu hiệu phản đối chiến tranh và phản đối Thủ tướng Shinzo Abe. Người biểu tình tràn khắp con phố trước cổng chính của tòa nhà quốc hội; cảnh sát bất lực, không thể giữ họ chỉ đứng trên vỉa hè. Khu vực công viên gần đó cũng chật kín người biểu tình.

Hồi tháng 7, Hạ viện Nhật Bản chấp nhận các dự luật do ông Abe đề xuất nhằm cho phép Nhật Bản đưa lực lượng vũ trang ra nước ngoài để bảo vệ đồng minh nếu họ bị tấn công. Dự luật này đang được Thượng viện xem xét, nhiều khả năng sẽ được thông qua ngày 27/9 vì đảng của ông Abe đang chiếm đa số tại Thượng viện.     

Đợt biểu tình ngày 30/8 là một trong những đợt biểu tình lớn nhất ở Tokyo từ sau làn sóng phản đối điện hạt nhân vào mùa hè năm 2012, sau khi xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3/2011.

Theo Theo Kyodo
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.