Biểu tình rầm rộ ở Indonesia, 4 người thiệt mạng

Cảnh sát Indonesia
Cảnh sát Indonesia
TPO - Giới chức an ninh Indonesia ngày 9/12 cho biết,  ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại tỉnh Papua bất ổn của nước này.

Theo Reuters, cuộc biểu tình liên quan đến một vụ ngược đãi trẻ em tại Enarotali, huyện Paniai đã biến thành bạo lực do cảnh sát buộc phải nổ súng sau khi bị người biểu tình tấn công. 

Bộ trưởng Bộ an ninh Nội địa Indonesia Tedjo Edhy Purdijatno cho hay: "Theo cảnh sát trưởng, có một đám người tấn công nhà chức trách. Nhà chức trách phải tự vệ. Họ (những người biểu tình) đã được cảnh báo trước".


Theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Papua, ông Sulistyo Pudjo Haryanto cho biết có 4 người biểu tình thiệt mạng trong vụ đụng độ. Trong khi đó, tờ Jakarta Globe nói rằng có tới 6 người chết và 26 người bị thương.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người nhậm chức vào cuối tháng 10 vừa qua, đã được thông báo về vụ việc. Giới chức an ninh và lực lượng cảnh sát quốc gia sẽ được điều đến khu vực này vào hôm nay (9/12).

Tỉnh Papua của Indonesia là một trong những nơi có mỏ đồng lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của tập đoàn Freeport McMoRan Inc. và cũng là nơi có tình hình dân sự bất ổn nhất quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG