'Biểu tượng tình dục' trở thành Thứ trưởng Văn hóa Argentina

'Biểu tượng tình dục' trở thành Thứ trưởng Văn hóa Argentina
TPO – Biểu tượng tình dục một thời của Argentina, bà Isabel Sarli vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Văn hóa của nước này.

Tổng thống Arghentina, bà Cristina Fernández de Kirchner cho biết, bà Sarli, nữ diễn viên đầu tiên khỏa thân hoàn toàn trên màn ảnh sẽ là “một đại diện đích thực cho văn hóa quốc gia” trong vài trò là đại sứ mới.

Bà Sarli của thập niên 70
Bà Sarli của thập niên 70.

“Tài năng diễn xuất của Isabel Sarli được coi là biểu tượng nổi tiếng thời bà và là nhân vật biểu tượng của nền điện ảnh Argentina”, Tổng thống nói thêm.

Bà Sarli (ở giữa) trong cuộc thi hoa hậu Argentina năm 1955
Bà Sarli (ở giữa) trong cuộc thi hoa hậu Argentina năm 1955.

Biểu tượng tình dục một thời này sẽ đảm nhận chức vụ Thứ trưởng của Bộ Văn hóa Argentina.

Bà Sarli trong poster phim cấp 3 những năm 60
Bà Sarli trong poster phim cấp 3 những năm 60.

Bà Sarli, hiện tại 77 tuổi bắt đầu sự nghiệp người mẫu trước khi đăng quang ngôi vị hoa hậu Argentina vào năm 1955.

Sau đó, bà được nhà làm phim Armando Bo phát hiện và trở thành ngôi sao phim khiêu dâm mức độ nhẹ vào thập niên 60 và 70.

Những bộ phim của bà từng phải chịu sự kiểm duyệt gắt gao và những người kiểm duyệt cho rằng chúng quá nóng và nhạy cảm.

Phan Yến
Theo Nydaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG