Bikini tiếp tục gây tranh cãi ở Ấn Độ

Bikini tiếp tục gây tranh cãi ở Ấn Độ
TP - Trước thềm mùa du lịch mới vào tháng 9, tại bang nghỉ mát Goa của Ấn Độ đã xảy ra cuộc tranh luận gay gắt cấp bộ trưởng về vấn đề phụ nữ có thể mặc bikini ở đâu và có nên mặc bikini hay không. 

Bộ trưởng Du lịch của bang này, ông Dilip Parulekar tuyên bố, ông chưa bao giờ phản đối việc phụ nữ mặc bikini (ảnh) ngoại trừ tại các đền đài và cửa hàng.

Còn Bộ trưởng Dịch vụ công cộng, ông Sudin Dhavalikar lại gay gắt lên án bikini, coi loại áo tắm hai mảnh này là có hại cho nền văn hóa truyền thống Ấn Độ. 

Năm ngoái, ông đã từng kêu gọi cấm mặc bikini ở những khu du lịch nổi tiếng vì e ngại các vụ tấn công tình dục. Trong khi đó, phụ nữ Ấn Độ ngày càng ưa chuộng bikini.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG