Bill Clinton thăm lại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cuốn sách Đời tôi Bill Clinton do Nhà xuất bản Bộ Công an phát hành Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cuốn sách Đời tôi Bill Clinton do Nhà xuất bản Bộ Công an phát hành Ảnh: TTXVN
TP - Ngày 14-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (hiện là Chủ tịch Quĩ Bill Clinton giúp chữa trị HIV/AIDS và ứng phó biến đổi khí hậu), hoan nghênh ông sang thăm Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác nhiều mặt.

>> Chủ tịch nước gặp cựu Tổng thống Mỹ Clinton

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cuốn sách Đời tôi Bill Clinton do Nhà xuất bản Bộ Công an phát hành Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cuốn sách Đời tôi Bill Clinton do Nhà xuất bản Bộ Công an
phát hành. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn cùng với Mỹ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu...Theo nhiều dự báo, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, nên Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác hiệu quả với Mỹ về vấn đề này, và mong muốn Mỹ tiếp tục có trách nhiệm với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh (như rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc dioxin...).

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quỹ Bill Clinton để phòng, chống HIV/AIDS, nhất là thuốc điều trị cho trẻ em, và đối phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là ứng phó nước biển dâng.

Cựu Tổng thống Bill Clinton mong muốn nhiều người dân Việt Nam tham gia phòng, chống HIV/AIDS và khẳng định quĩ của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống và điều trị HIV/AIDS. Ông cho rằng Việt Nam là nước bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, việc sử dụng nguồn nước sông Mekong phải đảm bảo hài hòa lợi ích của mỗi quốc gia.

Ông đề xuất các quốc gia liên quan xây dựng cơ chế sử dụng nguồn nước trên một dòng sông nhằm đảm bảo lợi ích phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu của từng nước. Cựu Tổng thống Bill Clinton khẳng định sẽ làm hết sức thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó Quĩ Bill Clinton tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu thông qua việc chuyển giao công nghệ phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Cùng ngày, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp gỡ các cựu quan chức, khách mời cùng khoảng 600 sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.

Ngày 17-11-2000, ông Bill Clinton cùng vợ và con gái bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài bốn ngày. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975.

MỚI - NÓNG