Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân Washington

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ, trong trường hợp Washington tiếp tục các hành động khiêu khích chính quyền Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 dẫn tuyên bố từ chính quyền Bình Nhưỡng cho biết, nước này quyết không để Mỹ và các thế lực thù địch thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên.

“Các đơn vị quân đội Triều Tiên đã sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công tàn nhẫn nhằm vào những quốc gia đối địch, trong trường hợp đối phương cố tình thực hiện các hành động khiêu khích đối với chính quyền Bình Nhưỡng”, KCNA dẫn tuyên bố nêu rõ.

Bình Nhưỡng cũng cho rằng, việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc cũng như đưa máy bay ném bom chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân B-1B Lancer đến đảo Guam “là một phần trong kế hoạch xâm lược CHDCND Triều Tiên”.

Hiện giới chức Mỹ và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mạnh mẽ trên của chính quyền Triều Tiên.

Theo Theo Lenta/KCNA
MỚI - NÓNG