Bình Nhưỡng ví 'Triều Tiên bị phong tỏa như Leningrad, Cuba’

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên theo dõi một vụ phóng tên lửa của nước này. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên theo dõi một vụ phóng tên lửa của nước này. Ảnh: AFP
TPO - Hành động phong tỏa của Mỹ và các thế lực thù địch đối với CHDCND Triều Tiên đang ở vào “một giai đoạn chưa từng có”, hơn cả những gì Đức quốc xã từng phong tỏa Leningrad, và Mỹ đối với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/4 dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên cho biết, biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên gây ra những hậu quả vượt xa những gì xảy ra ở Leningrad trong Thế chiến thứ II.

“Trận Leningrad đã gieo kinh hoàng trong trái tim của triệu triệu người dân Xô viết như là biểu tượng cho các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới. Tiếp theo đó là cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, tất cả đều không thể so sánh được với tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay”, KCNA dẫn Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết.

Tuy vậy, đại diện của quân đội Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng, Bình Nhưỡng có khả năng tạo ra một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa đối với Mỹ và đồng minh bất cứ thời điểm nào.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, ngày 2/3, đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2 của Bình Nhưỡng.

Theo nghị quyết, lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các chuyến hàng tới và rời Triều Tiên sẽ bị thanh sát.

Nghị quyết cũng cấm các tàu của Triều Tiên bị tình nghi chở những mặt hàng phi pháp rời các bến cảng trên khắp thế giới, đồng thời thắt chặt lệnh cấm vận vũ khí để cản trở cả những nhà cung cấp vũ khí loại nhỏ giao dịch với Bình Nhưỡng.

Văn kiện này cũng áp đặt lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu than, quặng, vàng, ti-tan và khoáng sản đất hiếm, đồng thời cấm các quốc gia cung cấp cho nước này nhiên liệu dùng trong ngành hàng không.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.