Binh sĩ cuối cùng của liên quân Anh-Mỹ sắp rút khỏi Afghanistan

Reuters đưa tin, ngày 26/10, đơn vị lính thủy đánh bộ cuối cùng của Mỹ và các binh sỹ chiến đấu còn lại của Anh ở Afghanistan đã chính thức chấm dứt các hoạt động trong bối cảnh họ chuẩn bị rời khỏi quốc gia Trung Á này.
Binh sĩ cuối cùng của liên quân Anh-Mỹ sắp rút khỏi Afghanistan ảnh 1 Binh sỹ Mỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu tại Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. Nguồn: THX/TTXVN.

Cờ của Mỹ và Anh đã được kéo xuống tại các trụ sở khu vực của quân đội quốc tế, 13 năm sau khi lật đổ chế độ Hồi giáo cực đoan Taliban và phát động cuộc chiến tranh kéo dài nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Trại Leatherneck - thuộc tỉnh miền Nam chiến lược Helmand - là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ được chuyển giao cho Afghanistan trong bối cảnh liên quân chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại nước này.

Trong khi đó, các lực lượng của Anh cũng đồng thời chuyển giao quyền kiểm soát Trại Bastion nằm ở khu vực lân cận cho chính quyền nước sở tại.

Tuy nhiên, thời điểm rút quân hiện chưa được công bố vì những lý do an ninh.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.