Binh sĩ tham gia đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ vì tưởng... 'diễn tập'?

Cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng bị dập tắt
Cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng bị dập tắt
TPO - Theo Independent hôm 16/7 cho biết, khi bị bắt, nhiều binh sĩ tham gia cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã khai với người thẩm vấn rằng họ tưởng đây là một cuộc "diễn tập thực binh".

Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn từ lời khai của một số binh sĩ bị bắt, cho biết: Chỉ huy nói với các binh sĩ rằng họ tham gia vào một cuộc diễn tập quân sự.

Trong khi đó, một số binh lính chỉ nhận ra mình tham gia đảo chính khi thấy phản ứng dữ dội của người dân.

Cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào khoảng 21h30 ngày 15/7 (giờ địa phương), khi tiếng súng nổ ra tại một số địa điểm ở thủ đô Ankara. Phe đảo chính được trang bị trực thăng, xe tăng đã tấn công trụ sở cảnh sát, tòa nhà quốc hội cùng đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên cuộc đảo chính này nhanh chóng bị dập tắt. Hôm 16/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan tuyên bố đảo chính thất bại đồng thời kêu gọi người dân ổn định trong các khu dân cư.

Thủ tướng Binali Yildirim cho biết, ít nhất 265 người chết trong vụ việc này, trong đó có 104 thành viên thuộc phe đảo chính. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành bắt giữ 2.800 người, hầu hết trong số này là thành viên quân đội.

Tổng thống Erdogan cảnh báo những người đảo chính “sẽ phải trả giá đắt vì tội phản quốc”.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.