Binh sĩ Ukraine bị bắn chết ở Crimea

Nhóm người có vũ trang 'không xác định' có mặt gần đơn vị quân sự Ukraina tại Simferopol, Crimea hôm 18/3. Ảnh: AP
Nhóm người có vũ trang 'không xác định' có mặt gần đơn vị quân sự Ukraina tại Simferopol, Crimea hôm 18/3. Ảnh: AP
TPO - Một binh sĩ Ukraine bị bắn chết và hai binh sĩ khác bị thương tại căn cứ quân sự ngoại ô thủ phủ Simferopol, Crimea hôm qua (18/3).

Đây là binh sĩ Ukraine thiệt mạng đầu tiên trên bán đảo Crimea kể từ khi lực lượng quân sự Nga tiến vào Crimea. 

Ngày hôm qua, Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh cho biết những kẻ tấn công là các tay súng che mặt 'mặc đồng phục Nga'.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã gọi việc binh sĩ Ukraine bị bắn chết là 'tội ác chiến tranh', và kêu gọi những cuộc đàm thoại quốc tế để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang. Ông cho rằng “cuộc khủng hoảng chính trị đã dần chuyển sang xung đột quân sự”.

“Hôm nay, binh lính Nga đã bắt đầu tấn công các binh sĩ Ukraine và đây được coi là tội ác chiến tranh”, thủ tướng Yatsenyuk phát biểu tại Bộ quốc phòng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền Ukraine cho phép quân đội được sử dụng vũ khí để bảo vệ mạng sống trong trường hợp cần thiết

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo Crimea đã kí hiệp ước công nhận Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Crimea.

Theo Theo RIA Novosti, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.