Binh sỹ Hàn Quốc lãnh án tử vì giết đồng đội, đảo ngũ

Hàn Quốc triển khai lượng lớn lực lượng để truy bắt Lim. Ảnh: BBC
Hàn Quốc triển khai lượng lớn lực lượng để truy bắt Lim. Ảnh: BBC
TPO - Ngày 3/2, một tòa án quân sự Hàn Quốc tuyên án tử hình với binh sỹ bắn chết 5 đồng đội và làm 7 người khác bị thương rồi bỏ trốn gần biên giới liên Triều hồi năm ngoái. 

Theo Yonhap, trung sỹ Lim, 23 tuổi, phải chịu án tử hình vì cho nổ một quả lựu đạn và bắn đồng đội khiến 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương hồi tháng 6/2014. Vụ án này gây chấn động Hàn Quốc.

Lim cũng bị buộc tội đảo ngũ với một khẩu súng trường và đạn dược sau khi gây án. Quân đội Hàn Quốc đã triển khai lực lượng lớn để truy bắt Lim. Hai ngày sau, Lim bị bắt sau nỗ lực tự tử bất thành.

Theo cáo trạng, “Lim phạm tội ngoan cố và tấn công tính toán trước với các đồng đội không vũ trang. Bản án tử hình là không thể tránh khỏi với tội ác như vậy”.

Hồi tháng trước, các công tố viên cũng yêu cầu án tử với Lim và cho rằng, anh ta đã tiến hành “cuộc tấn công tàn bạo và tính toán trước”.

Phát biểu trong một phiên xét xử vào tháng trước, Lim bày tỏ sự hối hận vì hành vi của mình.

“Tôi thực sự xin lỗi các nạn nhân và gia đình họ. Tôi rất hối hận. Thật hạnh phúc biết bao nếu nhưu đây chỉ là một cơn ác mộng và tôi có thể quay trở lại quá khứ”, Lim nói.

Lim khai thêm, việc giết hại các đồng đội để báo thù cho việc thường xuyên bị bắt nạt và quấy rối.

Tuy nhiên, trong phiên tòa vừa qua, tòa án đã bác bỏ lập luận trên của Lim. Luật sư biện hộ của Lim cho biết, ông sẽ kháng cáo vì tòa án đã “phớt lờ nhiều dẫn chứng về việc Lim bị bắt nạt tại doanh trại”.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Yonhap, BBC
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.