Bình Nhưỡng cáo buộc tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải

Bình Nhưỡng cáo buộc tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải
TPO - Trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 3/4, Bộ chỉ huy Hải quân CHDCND Triều Tiên lên tiếng cáo buộc 3 tàu chiến của Hàn Quốc đã xâm phạm lãnh hải nước này .
Bình Nhưỡng cáo buộc tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải ảnh 1
Một tàu chiến hiện đại của hải quân Hàn Quốc (Ảnh Militaryphotos)

Thông cáo báo chí cho hay, ngày 3/4, ba tàu chiến của Hàn Quốc nêu trên “đã xâm phạm vùng lãnh hải Ssanggyo-ri, hạt Kangryong thuộc tỉnh phía nam Hwanghae”.

Bộ chỉ huy Hải quân CHDCND Triều Tiên đe doạ sẽ tiến hành các hành động trả đũa bất cứ lúc nào nếu các vụ xâm phạm lãnh hải của tàu chiến Hàn Quốc còn tiếp diễn.

Trước đó, vào năm 1999 và 2002, hải quân 2 nước đã đụng độ xung quanh Đường danh giới phía bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải dẫn đến thương vong nặng nề cho cả 2 phía. Tuy nhiên có một thực tế là NLL được xác định không mấy rõ ràng khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953.

Đây là diễn biến mới nhất làm căng thẳng thêm quan hệ của hai miền Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Cũng vào ngày hôm qua, 3/4, một quan chức cấp cao của CHDCND Triều Tiên đã đe doạ rằng, quân đội nước này sẽ tiến hành các hành động trả đũa mạnh mẽ chống lại Hàn Quốc.

Trước đó, 29/3, Bình Nhưỡng đã đe doạ sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Seoul liên quan tới tuyên bố của một quan chức quân sự nước này về khả năng tấn công phủ đầu vào các căn cứ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Quan hệ liên Triều đã trở nên xấu đi khi tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên cầm quyền với tuyên bố sẽ xem xét lại các dự án hợp tác hữu nghị của những người tiền nhiệm.

Linh Huy
Theo KCNA, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG