Bờ Biển Ngà: Tổng thống Gbagbo vẫn tại chức

Bờ Biển Ngà: Tổng thống Gbagbo vẫn tại chức
Tổng thống Laurent Gbagbo tuyên bố trên truyền hình tiếp tục nắm quyền đến khi bầu cử mới diễn ra. Ông phát biểu sau khi xảy ra biểu tình đòi ông ra đi khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tối Chủ nhật.

Tổng thống tuyên bố ông sẽ bổ nhiệm một Thủ tướng mới trong vài ngày nữa để theo dõi tiến trình bầu cử.

Trước đó, lực lượng an ninh ở Bờ Biển Ngà đã nổ súng lên trời để giải tán các cuộc biểu tình trong lúc hàng ngàn người tiến về dinh tổng thống ở Abidjan.

Căng thẳng đã gia tăng ở Bờ Biển Ngà sau khi ông Gbagbo hoãn các cuộc bầu cử và phe đối lập bác bỏ một kế hoạch của Liên Hiệp Quốc giữ ông ở lại nắm quyền trong một năm nữa.

Phóng viên BBC ở Abidjan nói sự chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Gbagbo, cùng với quyết tâm của phe đối lập muốn truất phế ông, đã làm gia tăng lo ngại về tương lai đất nước này.

Tháng Ba năm ngoái, hơn 120 người ủng hộ phe đối lập đã bị lực lượng vũ trang Bờ Biển Ngà giết chết khi họ tìm cách biểu tình, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đòi hỏi rằng cần bổ nhiệm một tân Thủ tướng được mọi bên chấp nhận, với quyền lực được tăng cường.

MỚI - NÓNG