Bố để con chết đuối vì không cho đàn ông lạ chạm vào người

Một bãi biển ở Dubai. Ảnh: AFP.
Một bãi biển ở Dubai. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ trẻ châu Á chết đuối sau khi cha cô bị cho là đã ngăn cản nhân viên Dubai cứu hộ, vì cho rằng việc đó sẽ "làm mất danh dự" của cô.

Khi hai nhân viên cứu hộ cố gắng giúp cô gái 20 tuổi đang bị đuối nước, cha cô "ngăn các nhân viên lại và gây gổ với họ", theo Emirates 24/7.

"Ông nói với họ rằng, ông thà để con gái mình chết đuối còn hơn là bị một người đàn ông lạ chạm vào người", Trung tá Ahmed Burqibah, phó giám đốc sở tìm kiếm và cứu hộ cảnh sát Dubai cho biết.

Người đàn ông châu Á "cho rằng nếu những người đàn ông chạm vào con gái thì điều đó sẽ làm mất danh dự của cô. Việc này khiến ông ta mất đi con gái mình", Burqibah nói thêm. Cảnh sát Dubai sau đó bắt giữ người cha vì ngăn cản đội cứu hộ làm nhiệm vụ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG