Bộ đôi Putin - Medvedev tuần hành kỷ niệm ngày 1-5

Hàng đầu: Tổng thống Medvedev (giữa) và Thủ tướng Putin (thứ 2 từ phải) tham gia tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động Ảnh: Ria-Novosti
Hàng đầu: Tổng thống Medvedev (giữa) và Thủ tướng Putin (thứ 2 từ phải) tham gia tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động Ảnh: Ria-Novosti
TP - Đương kim Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống đắc cử - đương kim Thủ tướng Vladimir Putin hôm 1-5 có cuộc xuất hiện cùng nhau hiếm hoi tại buổi mít tinh tuần hành ở trung tâm thủ đô Mátxcơva để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động.

 > Giấy chứng nhận tổng thống của Putin sẽ đắt giá hơn Medvedev

Hàng đầu: Tổng thống Medvedev (giữa) và Thủ tướng Putin (thứ 2 từ phải) tham gia tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động Ảnh: Ria-Novosti
Hàng đầu: Tổng thống Medvedev (giữa) và Thủ tướng Putin (thứ 2 từ phải) tham gia tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động Ảnh: Ria-Novosti.

Những người tuần hành hô vang khẩu hiệu đòi bảo vệ tốt hơn nữa các quyền lợi của người lao động, đồng thời chỉ trích các chính sách của chính phủ làm thay đổi hệ thống lương hưu.

Cảnh sát cho biết có khoảng 120.000 người tham gia cuộc mít tinh tuần hành. Những người tuần hành cũng nhằm chống lại phong trào đối lập ở Nga.

Trước đó, phong trào đối lập Nga hủy bỏ kế hoạch tổ chức cuộc biểu dương lực lượng vào đúng ngày 1-5, chuyển sang ngày 6-5 tới để tập trung vào cuộc biểu tình mang tên Tuần hành của hàng triệu người phản đối.

Tại Quảng trường Manezh, các quan chức cao cấp của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất kêu gọi chặn đứng các cuộc trả thù lẫn nhau. Những người tuần hành thân Kremlin giương cao các biểu ngữ viết Mùa Xuân đã đến, Bùn lầy đã khô.

Nội dung biểu ngữ này là lối chơi chữ ám chỉ và chỉ trích các cuộc biểu tình của phe đối lập chống Thủ tướng Putin từng làm chấn động Nga mùa Đông vừa qua. Bùn lầy trong tiếng Nga là Bolotnaya.

Ở Mátxcơva có Quảng trường Bolotnaya - nơi từng diễn ra nhiều cuộc biểu tình của phe đối lập chống Thủ tướng Putin. Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động có truyền thống từ thời Liên Xô nhưng năm nay sự kiện này đặc biệt vì diễn ra chỉ đúng một tuần trước khi ông Putin làm lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 7-5.

Hôm qua, tại Manila, Philippines, ít nhất 8.000 công nhân lao động xuống đường đòi tăng mức lương ngày tối thiểu.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III bác bỏ yêu sách tăng thêm 3 đô la vào mức lương tối thiểu mỗi ngày.

Cùng ngày, tại Kuala Lumpur, Malaysia, khoảng 500 người biểu tình đòi tăng mức lương tối thiểu tháng.

Đ.P
Theo Ria-Novosti, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG