Bố mẹ bán con lấy tiền chơi game

A Mei trả lời phóng viên trong tù (Ảnh: Businessinsider)
A Mei trả lời phóng viên trong tù (Ảnh: Businessinsider)
TPO - Một cặp đôi trẻ tại Trung Quốc đã bị bắt giữ vì bán hai đứa con mới sinh chỉ để lấy tiền…chơi game, theo Businessinsider.

Cặp đôi trẻ trên được biết đến với tên A Hui và A Mei. Hai người chung sống với nhau và có thai ngoài ý muốn.

Businessinsider dẫn lời cặp đôi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Quảng Đông cho biết, sau khi sinh, cặp đôi đã quyết định bán đứa trẻ cho những kẻ buôn trẻ em tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Không dừng ở đó, không lâu sau, cô bạn gái A Mei lại có thai và một lần nữa, cặp đôi quyết định bán đứa con thứ hai.  Cặp đôi thừa nhận là những “con nghiện game” trực tuyến. Đặc biệt, cậu bạn trai thường xuyên thức đêm chơi game.

“A Hui thích mua những vật dụng trong game trực tuyến và anh ấy thường thức cả đêm ở các quán café để chơi game”, A Mei cho biết.

Sự việc bị phát giác sau khi cha của A Hui thông báo với chính quyền địa phương về việc làm của con trai và cô “con dâu tương lai”. Hiện, cặp đôi này đang bị giam giữ trong tù và chờ xét xử.

Nghiện game hiện đang là một “căn bệnh” không quá mới mẻ với giới trẻ và trở thành vấn đề xã hội nhức nhối tại nhiều quốc gia. Kinh khủng hơn là nghiệm game dẫn tới những hậu quả chết người khó lường. Cuối năm 2013, một cặp vợ chồng Trung Quốc đã bị cáo buộc bán con gái cho bọn buôn người để lấy tiền mua Iphone.

Một trường hợp khác, một cặp vợ chồng vì mải chơi game khiến cô con gái 2 tháng tuổi tử vong tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo Theo Businessinsider
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.