Bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Anh được thực hiện ra sao

Bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Anh được thực hiện ra sao
TPO - Ngày 23/6, Anh tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước này ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Dưới đây là một số thông tin cơ bản về việc bỏ phiếu. 

Kết quả sẽ được công bố khi nào?

Việc kiểm phiếu bằng tay sẽ được tiến hành ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 21h (giờ GMT).

Mỗi khu vực trong số 382 khu vực kiểm phiếu địa phương sẽ kiểm đếm số lượng lá phiếu bầu và công bố số cử tri đi bầu (bao gồm cả phiếu hỏng và phiếu bưu điện). 

Mỗi khu vực sẽ kiểm phiếu và thông báo tổng số phiếu “Rời đi” hay “ở lại”. Hầu hết khu vực kiểm phiếu sẽ kiến thông báo kết quả vào khoảng 01:00 – 03:00 ngày 24/6, thông báo cuối cùng dự kiến đưa ra vào khoảng 06:00.

Kết quả cuối cùng của cả nước sẽ được Chủ tịch Ủy ban Bầu cử  Jenny Watson công bố tại Manchester.

Khi nào mọi người có thể bỏ phiếu?

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa lúc 6h ngày 23/6 và đóng cửa lúc 21h.

Có phải tất cả các khu vực kiểm phiếu đều giống nhau?

Không. Khu vực kiểm phiếu khác nhau theo dân số. Khu vực kiểm phiếu lớn nhất là Birmingham, Leeds và Northern Ireland. Khu vực Birmingham có khoảng 700.000 cử tri đủ điều kiện đi bầu trong khi thành phố London, bao gồm cả khu tài chính trung tâm của thủ đô, chỉ có 7.000 cử tri đủ điều kiện. Khu vực kiểm phiếu nhỏ nhất là quần đảo Scilly, khoảng 1.700 cử tri.

Sẽ có cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu?

Sẽ không có cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu để ước lượng kết quả bởi sai số được cho là quá lớn. Tuy nhiên, một số quỹ đầu tư và ngân hàng được cho là sẽ làm riêng để thực hiện giao dịch dựa trên kết quả dự báo.

Câu hỏi

Các cử tri sẽ trả lời câu hỏi: “Anh nên tiếp tục là thành viên Liên minh châu Âu hay rời Liên minh châu Âu?

Và họ sẽ được chọn 1 trong 2 đáp án: “Tiếp tục là thành viên Liên minh châu Âu” và “Rời Liên minh châu Âu”.

Ai có quyền bầu?

Tất cả công dân Anh từ 18 tuổi trở lên, trừ khi đã sống ở nước ngoài từ 15 năm trở lên. Ngoài ra, công dân Ireland và công dân các nước thuộc khối Thịnh vượng Chung đang thường trú ở Anh cũng đủ điều kiện bỏ phiếu. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Anh cho biết 46,5 triệu người có thể bỏ phiếu.

Đăng ký bỏ phiếu

Anh gia hạn thêm thời gian đăng ký cho cuộc trưng cầu dân ý tới nửa đêm ngày 9/6 sau khi lượng lớn người dân đổ dồn việc đăng ký vào phút chót đêm 7/6 khiến trang web đăng ký của chính phủ bị sập.

Việc kiểm phiếu và bỏ phiếu có thể không được thừa nhận

Điều này khó xảy ra. Ủy ban Bầu cử cho biết luật không cho phép tái kiểm phiếu trên cả nước trong bất kỳ trường hợp nào. Yêu cầu tái kiểm phiếu tại khu vực địa phương có thể được thực hiện tại khu vực đó, được quyết định bởi trưởng ban kiểm phiếu.

“Chúng tôi hy vọng các cuộc tái kiểm phiếu tại địa phương sẽ được chấp nhận nếu phát hiện vấn đề đặc biệt trong quá trình kiểm phiếu tại khu vực đó chứ không phải chờ đến khi hoàn thành việc kiểm phiếu trên cả nước”, theo Ủy ban Bầu cử.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý chỉ không được thừa nhận khi tòa án xem xét lại (tính hợp pháp của nó). Nếu có, việc xem xét lại phải được đưa ra trong vòng 6 tuần kể từ khi công bố kết quả kiểm phiếu ban đầu

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.