Bộ sưu tập thời trang của cựu đệ nhất phu nhân

Bộ sưu tập thời trang của cựu đệ nhất phu nhân
Cựu đệ nhất phu nhân Philippines, Imelda Marcos, chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thời trang do chính bà thiết kế.
Bộ sưu tập thời trang của cựu đệ nhất phu nhân ảnh 1

Một số trang phục cũ của bà Imelda sẽ tái xuất trong bộ sưu tập mới

Bộ sưu tập "Imelda Collection", được trưng bày tại một khách sạn ở thủ đô Manila, sẽ khởi đầu bằng các mẫu đồ trang sức do con gái lớn của bà Imelda là Imee sáng tác.

Tiếp theo sẽ là các mẫu quần áo và giày, nhiều cái được tái chế từ các trang phục mà bà Imedla Marcos từng dùng.

Khi bà và chồng là ông Ferdinand Marcos phải rời đất nước năm 1986, bà đã bỏ lại tới 1.200 bộ trang phục và giày dép.

Nay cựu hoa hậu Imelda, 77 tuổi, sẽ mang các sáng tác mới của mình ra rao bán với giá phải chăng từ 20 tới 100 đôla.

Bà Marcos nói: "Những gì chúng tôi bán ở đây không có giá mà là vô giá, vì chỉ có cái đẹp mới nâng tầm tinh thần con người".

Ý tưởng về chế tạo đồ kim hoàn là do cháu trai của bà, Martin "Borgy" Manotoc, đưa ra. Anh này cho rằng bà có thể sáng tác những đồ đẹp đẽ từ những thứ vứt đi.

Bà Imelda Marcos bị kết tội tham nhũng hồi giữa những năm 1990 và bị án 12 năm tù nhưng sau đó án này đã bị hủy trong phiên phúc thẩm.

Cựu tổng thống President Marcos qua đời tại Hawaii năm 1989, và các thành viên gia đình ông, trong có cựu đệ nhất phu nhân đã quay về Philippines năm 1991.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.