Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu

Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu
TPO - Bộ Tài chính Mỹ đã có kế hoạch cụ thể "bơm" trước 125 tỷ USD vào 9 ngân hàng lớn nhất nước này trong tuần này, kế hoạch giải cứu lớn nhất trong lịch sử.
Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu ảnh 1

Kế hoạch giải cứu của Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: AP

"Tiền sẽ đến các thể chế trong đầu tuần này", David Nason, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính, một trong những kiến trúc sư của kế hoạch giải cứu cho biết rạng sáng nay.

Ông Nason cho biết, các thỏa thuận với 9 ngân hàng trên đã được ký tối 26/10 và Chính phủ sẽ bắt đầu mua cổ phiếu của 9 ngân hàng trong tuần này

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson khẳng định sẽ chi trước 250 tỷ USD trong kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD từ giờ đến cuối năm để mua các cổ phiếu của các ngân hàng. 

125 tỷ USD cho 9 ngân hàng lớn, trong đó có Bank of America, Citigroup Inc và JPMorgan Chase. 125 triệu USD sẽ "bơm" vào hệ thống tài chính của các thể chế nhỏ hơn.

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG