Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi

Trong chuyến du lịch đất nước Angola, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã khám phá và ghi lại nhiều hình ảnh độc đáo về các bộ lạc sống tại quốc gia Tây Phi.
Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi ảnh 1

Mwila là bộ lạc du mục, sống tại đồng bằng trung tâm Chibia của thành phố Lubango, Angola. Nơi đây, phụ nữ ở mọi độ tuổi thường đeo vòng cổ dầy với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo tình trạng hôn nhân.

Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi ảnh 2

Phụ nữ Mwila coi tóc là tài sản. Họ chia tóc thành 4 hoặc 6 lọn và bện chúng bằng dây trang trí với tên gọi Nontombi. Họ bọc tóc một cách công phu bằng một hỗn hợp của đá đỏ (được gọi là Oncula) nghiền nát, dầu, vỏ cây và các loại thảo dược.

Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi ảnh 3

Thậm chí, họ còn sử dụng phân bò để tạo lọn tóc dài. Khi ngủ, họ dùng một loại gối kê cao bằng gỗ để bảo vệ dáng tóc.

Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi ảnh 4

Theo truyền thống, các cô gái trước tuổi dậy thì sẽ đeo bộ vòng màu đỏ, kết bằng hạt và bao phủ bởi một hỗn hợp của đất và cao su. Sau đó, bộ vòng sẽ chuyển màu vàng hay còn gọi là Vikeka, làm bằng cây liễu gai phủ đất. Họ giữ nó cho đến khi lấy chồng.

Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi ảnh 5

Sau khi lập gia đình, phụ nữ Mwila bắt đầu đeo bộ vòng hạt xếp chồng lên nhau, gọi là Vilanda. Họ không bao giờ tháo vòng cổ, thậm chí vào lúc ngủ.

Bộ tộc làm đẹp bằng phân bò tại Tây Phi ảnh 6

Trái với phụ nữ, nam giới bộ lạc Mwila chỉ mặc khố và luôn mang theo một con dao.

Theo Theo Zing
Tin liên quan