Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador

Bò tót sừng lửa điên cuồng trong lễ hội
Bò tót sừng lửa điên cuồng trong lễ hội
TPO - Trong lễ hội truyền thống của Ecuador, bò tót bị cuốn rơm quanh sừng và đốt khiến con vật điên cuồng đuổi theo người tham gia.
Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador ảnh 1

Lễ hội bò tót sừng lửa còn được gọi là El Novillo Bombas được tổ chức một năm hai lần ở Mira, gần thủ đô Quito, Ecuador.

Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador ảnh 2

Lễ hội có nguồn gốc từ Tây Ban Nha từ nhiều thế kỉ trước, thu hút hàng nghìn người dân từ các ngôi làng và thị trấn lân cận tham gia.

Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador ảnh 3

Các con bò tham gia lễ hội được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nông trại địa phương trước đó.

Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador ảnh 4

Chúng được cuốn rơm quanh sừng và đốt cháy, nhạc trống nổi lên, người xem hò la để kích thích con bò. Trong khi đó, nhiều người đàn ông chọc giận để bò đuổi theo sau đó cố gắng khống chế nó bằng dây thừng.

Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador ảnh 5

Trong khi đó, nhiều người đàn ông chọc giận để bò đuổi theo sau đó cố gắng khống chế nó bằng dây thừng.

Bò tót sừng lửa điên cuồng lao húc người ở Ecuador ảnh 6

Lễ hội bị các nhà hoạt động quyền động vật lên án vì đối xử tàn nhẫn với con vật. Tuy nhiên ban tổ chức lại cho rằng lễ hội là truyền thống của người Ecuador nên người dân cần tự hào và tiếp tục duy trì.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.