Bộ trưởng Israel từ chức vì bị tố quấy rối tình dục 7 phụ nữ

Bộ trưởng Nội vụ Israel tuyên bố từ chức sau các cáo buộc quấy rối tình dục (Ảnh: Haaretz)
Bộ trưởng Nội vụ Israel tuyên bố từ chức sau các cáo buộc quấy rối tình dục (Ảnh: Haaretz)
Truyền thông phương Tây đưa tin Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Israel Silvan Shalom tối ngày 20/12 đã tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc dính líu vào loạt vụ quấy rối tình dục 7 phụ nữ gần đây, trong đó có một phụ nữ từng là nhân viên văn phòng dưới quyền.

Tuyên bố từ chức của vị bộ trưởng Israel được đưa ra sau khi ít nhất 7 phụ nữ mới đây đã tố cáo ông Shalom quấy rối tình dục họ. Một trong số phụ nữ trên từng là cựu nhân viên văn phòng dưới quyền ông Shalom, theo tờ Haaretz.

Theo kênh BBC, lý do Bộ trưởng Shalom tuyên bố từ chức là nhằm tránh gia đình ông phải chịu đựng thêm bất cứ tai tiếng nào. “Tôi quyết định từ chức Bộ trưởng Nội vụ và nghị sĩ Quốc hội Israel với lo ngại các cáo buộc trên sẽ làm tổn thương gia đình mình”, ông Shalom cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ Nhật.

Các cáo buộc quấy rối tình dục được đưa ra vào tuần trước sau khi tờ Haaretz bắt đầu đăng loạt bài điều tra hôm thứ Tư tuần qua. Theo đó, một phụ nữ cáo buộc ông Shalom đã lạm dụng chức quyền để ép buộc cô này quan hệ tình dục cách đây hơn 10 năm về trước.

Bộ trưởng Tư pháp Israel đã ra lệnh cho cảnh sát vào cuộc điều tra các cáo buộc trên. Đây không phải là trường hợp đầu tiên một quan chức cao cấp của Israel từ chức do cáo buộc về quấy rối tình dục. Trước đó vào năm 2011, Tổng thống Israel Moshe Katsav cũng tuyên bố từ chức và sau đó bị kết án 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp 2 lần một nữ trợ lý và tấn công tình dục 2 nhân viên nữ khác dưới quyền.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.