Bộ trưởng Quốc phòng Brazil bị sa thải vì nói xấu người khác

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil bị sa thải vì nói xấu người khác
TPO - Tổng thống Brazil - Dilma Rousseff đã sa thải Bộ trưởng Bộ quốc phòng sau khi ông này có hành động chê bai các quan chức cao cấp khác.
Ông Nelson Jobim
Ông Nelson Jobim.

Nelson Jobim là Bộ trưởng thứ ba bị mất việc kể từ khi bà Rousseff ngồi vào chiếc ghế tổng thống kể từ tháng một năm nay.

Ông Jobim đã không "giữ mồm miệng" mà thẳng thừng chê một bộ trưởng nước này là “kẻ nhu nhược”, đồng thời nói các Bộ trưởng khác là “những con người ngu dốt”.

Nelson Jobim là một trong vài bộ trưởng còn lại làm việc dưới thời hai tổng tống Rousseff và người tiền nhiệm Luiz Ignacio Lula da Silva.

Ông Jobim cũng từng rất tức giận khi bà Rousseff không thông qua ông mà đã chi hàng tỉ USD để mua máy bay chiến đấu.

Tổng thống Rousseff cũng đã quyết định bổ nhiệm Cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Celso Amorim thay thế ông Jobim.

Tháng trước, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Alfredo Nascimiento đã bị sa thải vì tội hối lộ. Còn hồi tháng sáu, Bộ trưởng Bộ tổng tham mưu Antonio Palocci cũng phải từ chức sau khi bị chất vấn về khối tài sản cá nhân của ông tăng lên nhanh chóng.

Vũ Kiều
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.