Ấn Độ:

Bộ trưởng tặng gậy gỗ cho 700 cô dâu đề phòng bị chồng đánh

Một cô dâu nhận cây gậy gỗ từ Bộ trưởng trong ngày cưới hôm 29/4.
Một cô dâu nhận cây gậy gỗ từ Bộ trưởng trong ngày cưới hôm 29/4.
TPO - Một bộ trưởng ở Ấn Độ đã tặng hàng trăm cây gậy gỗ cho các cô dâu mới cưới, yêu cầu họ sử dụng như một vũ khí chống bạo lực gia đình, AFP đưa tin hôm 30/4.

Ông Gopal Bhargava, Bô trưởng các vấn đề Hợp tác, Công lý Xã hội và Phát triển Nông thôn đã tặng gậy gỗ (vật thường sử dụng để đập bụi quần áo ở Ấn Độ) cho gần 700 cô dâu trong lễ cưới tập thể tổ chức tại trung tâm bang Madhya Pradesh hôm 29/4.

Cây gậy gỗ dài được khắc dòng chữ: “Để đánh kẻ say rượu” và “Cảnh sát không can thiệp”.

Ông Bhargava nói, khi có bất đồng xảy ra, các cô dâu nên giải thích lý do với chồng trước, nếu như chồng không lắng nghe thì “hãy để gậy gỗ nói chuyện”.

Vị Bộ trưởng giải thích, ông muốn xã hội chú ý hơn đến hoàn cảnh phụ nữ ở nông thôn, những người luôn phải đối mặt với vấn đề bạo lực gia đình từ những người chồng nghiện rượu của họ.

Ông nói: “Bất cứ khi nào họ say rượu, họ lại trở nên bạo lực. Họ lấy hết tiền tiết kiệm để mua rượu. Tôi không có ý định kích động phụ nữ hoặc kích động họ bạo lực nhưng gậy gỗ là để phòng bạo lực”.

Ngoài ra, ông Bhargava cũng yêu cầu phân phát hơn 10.000 gậy gỗ tới những phụ nữ mới lập gia đình.

Những năm gần đây, nhiều bang của Ấn Độ đưa ra lệnh cấm hoặc hạn chế bán rượu nhằm ngăn chặn bạo lực do thức uống gây nghiện này gây ra. Bang Kerala ở miền nam Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm bán rượu trong hầu hết các khách sạn kể từ năm 2014.

Bang Bihar ở đông Ấn Độ cấm bán và tiêu thụ rượu năm 2016 trong khi bang Gujarat áp dụng lệnh cấm rượu nhiều thập kỷ qua. 

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".