Bộ trưởng Tư pháp Nhật dính líu đến xã hội đen

Bộ trưởng Tư pháp Nhật dính líu đến xã hội đen
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka ngày 1210 bác bỏ khả năng từ chức bất chấp việc thừa nhận làm môi giới cho một thành viên cấp cao của băng nhóm xã hội đen nước này (yakuza) nhiều năm trước.
 Bộ trưởng Tư pháp Nhật Keishu Tanaka. (Nguồn: Kyodo)
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Keishu Tanaka. (Nguồn: Kyodo).

Trước đó, tạp chí Shukan Shincho hôm 11-12 loan tin vị bộ trưởng này nhận làm môi giới cho con trai của một người bạn nhưng không hề biết người này là thành viên yakuza và ông Tanaka cũng từng phát biểu tại buổi gặp mặt do trùm băng nhóm này đứng ra tổ chức 30 năm trước.

Thông tin trên gây chấn động dư luận Nhật Bản và giáng một đòn mạnh vào uy tín Chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda.

Trước đó, ông Tanaka cũng vừa dính vào vụ bê bối nhận tiền tài trợ từ một công ty Trung Quốc từ năm 2006 chưa đầy ba ngày sau khi ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng phụ trách vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản trong nội các mới của Thủ tướng Noda hôm 1-10.

Theo Hữu Thắng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.