Boko Haram dọa thảm sát, dân Nigeria náo loạn chạy trốn

Người dân Nigeria ở thị trấn Baga
Người dân Nigeria ở thị trấn Baga
TPO - Ngày 20/1, hàng trăm người sống tại 4 ngôi làng gần thị trấn Baga ở Nigeria buộc phải bỏ nhà cửa tìm nơi lánh nạn an toàn sau khi bị Boko Haram đe dọa tấn công.

Times of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, hàng trăm người dân từ 4 ngôi làng Kekenu, Budur, Yoyo và Mile 90 đã phải bỏ chạy sau khi nghe một phiến quân Boko Haram đe dọa rằng họ sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không rời khỏi làng.

Các làng nằm cách thị trấn Baga khoảng 40 km về phía nam. Điều này gia tăng lo ngại rằng nhóm khủng bố này có kế hoạch mở rộng các cuộc tấn công khủng bố về phía nam để thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới.

Hôm 3/1, các tay súng Boko Haram đã tấn công thị trấn Baga, cướp bóc và đốt phá nhà cửa, cửa hiệu trong thị trấn và ít nhất 16 ngôi làng xung quanh bờ hồ Chad. Hàng trăm người dân được cho là đã bị giết trong cuộc tấn công này.

Hồ Chad nằm dọc theo biên giới các nước Nigeria, Niger, Chad, Cameroon. Hàng chục ngàn người dân đã vượt biên để tìm nơi tránh bạo lực.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG