Thái Lan:

Bom nổ khi đào đường, hai công nhân thiệt mạng

TPO - Hai công nhân đã thiệt mạng khi đang đào đất lắp ống nước tại khu vực đối diện kho vũ khí quân đội cũ tại huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan.

Vụ nổ bom xảy ra khoảng 9h45 ngày 27/3, (theo giờ địa phương). Thời điểm đó, công nhân của công ty xây dựng Kitikan Limited Partnership đang đào đất để lắp đặt ống dẫn nước dưới vùng đất đối diện kho vũ khí quân đội cũ ở tambon Nong Sa Rai, huyện Pak Chong.

Nhân chứng cho hay, trong khi đào đất, công nhân phát hiện một vật thể lạ, nghi là bom, liền chuyển lên trên xe bán tải. Lúc sau, vật thể lạ phát nổ. Nhiều người tin rằng, nguyên nhân vụ nổ do tia lửa từ máy phát điện dùng để hàn ống nước đặt trên xe bản tải.

Vụ nổ bom khiến một công nhân tử vong tại chỗ. Một công nhân khác bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện Pak Chong Nana. Tên của hai nạn nhân được xác định là Nathapol Inklin và Somporn Salthong.

Được biết, một vụ nổ lớn từng xảy ra tại kho vũ khí cũ vào tháng 10/2001, khiến 17 người chết. Sau sự cố, người dân địa phương yêu cầu chính quyền loại bỏ kho vũ khí.

Quả bom phát nổ được cho là một trong những mảnh đạn văng từ kho vũ khí trong vụ nổ 15 năm trước.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG