Bom nổ ngay ngoài toà nhà Quốc hội Hy Lạp

Bom nổ ngay ngoài toà nhà Quốc hội Hy Lạp
TPO - Tối qua 9 - 1, một quả bom tự tạo phát nổ ngay phía ngoài toà nhà Quốc hội Hy Lạp trong một vụ tấn công chưa từng có. Rất may, vụ nổ không làm ai bị thương mà chỉ gây ra một số thiệt hại nhỏ về vật chất.
Bom nổ ngay ngoài toà nhà Quốc hội Hy Lạp ảnh 1

Khu vực trước toà nhà Quốc hội Hy Lạp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đây là lần đầu tiên một nhóm phiến quân đặt bom ở nơi chỉ cách toà nhà Quốc hội có 30m.

Cảnh sát Athens cho biết, 15 phút trước khi vụ nổ xảy ra (khoảng 7h45 tối 9 -1, giờ địa phương), có người gọi điện thoại đến một tờ báo trong thành phố cảnh báo.

Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành phong toả Quảng trường Syntagma đông người qua lại, nằm ngay trước toà nhà Quốc hội.

Với những bằng chứng thu được ở hiện trường sau vụ nổ và căn cứ vào đoạn băng video theo dõi, các chuyên gia chống khủng bố khẳng định, vụ tấn công hầu như chỉ mang tính tượng trưng.

Các nhóm cực hữu ở Hy Lạp bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công từ hồi tháng 12 - 2008, sau vụ việc một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết. Lực lượng này đe doạ sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu chính trị và tài chính của chính phủ cầm quyền.

Cách đây không lâu, hôm 27 - 12 - 2009, một vụ nổ khác xảy ra trên một đại lộ Athens, khiến một công ty bảo hiểm Hy Lạp bị thiệt hại nặng.

Thu Thảo
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG